Game online: Trò chơi ảo – Hệ lụy thật
2015-12-02 16:04:09
0 Bình luận
Phong trào game online bùng nổ và phổ biến cách đây khá lâu nhưng cho đến nay sức thu hút và sự ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ vẫn đang là một vấn đề nóng bỏng.
Phong trào game online bùng nổ và phổ biến cách đây khá lâu nhưng cho đến nay sức thu hút và sự ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ vẫn đang lVới ưu thế là một loại hình giải trí hiện đại, dễ chơi và hấp dẫn, game online thu hút một lượng lớn bộ phận giới trẻ tham gia. Không thể không phủ nhận những mặt tích cực mà game online mang lại như: tăng khả năng tập trung cao độ, khả năng quan sát, khả năng tư duy nhạy bén và phản ứng nhanh cho người chơi, đồng thời kích thích sự sáng tạo...
Với một môi trường game online sống động và đa dạng những loại hình game như hiện nay, các bạn trẻ có những sự lựa chọn khác nhau cho riêng mình, đó là: Liên Minh Huyền Thoại, Đột Kích, Fifa Online,… Tất cả những loại game online trên đều có một điểm chung đó là kết nối những người chơi lại với nhau để tạo nên một thế giới ảo, có trao đổi mua bán, có săn lùng, sắm sửa vật dụng,.. chẳng khác gì ngoài đời thực. Ở game online, người chơi game cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc khác nhau, có lúc thì hồi họp, lo lắng, tức giận nhưng cũng có lúc sung sướng, hãnh diện đến tột đỉnh.
Tuy nhiên, nhiều bạn vì quá ham chơi mà không quan tâm đến các vấn đề khác, không lựa chọn games hợp lý. Càng chơi, các bạn càng thích thú hơn, càng tò mò hơn và càng thõa mãn tính hiếu thắng, rất phù hợp với tâm lí tuổi mới lớn, ưa khám phá, thích thú trước những điều mới lạ. Nhưng, nguyên nhân chính là do người chơi không tự làm chủ, điều khiển được bản thân mình để sa đà vào Game đến mức không thể dứt ra được. Thực tế hiện nay, có nhiều bạn trẻ vì quá ham mê “món ăn tinh thần” này mà bỏ bê việc học, quên đi nhiệm vụ chính của mình dẫn đến nhiều tác hại.
Tính bạo lực trong game online hiện nay ngày càng tinh vi, hung dữ hơn. Trước đây chỉ đơn giản đánh bằng tay thì bây giờ được cung cấp hàng loạt vũ khí có tính sát thương cao hơn và giết được nhiều người chơi hơn. Không có một thước đo nào chính xác để nói game nào đó bạo lực ít hay nhiều nhưng những hành vi như đâm chém, cừu sát, đồ sát là bạo lực, dã man… và khó chấp nhận ngay cả trong game.
Một hành vi vô pháp luật trong game như giết người một cách dã man và được xem là chuyện bình thường sẽ dễ dẫn đến những hành vi phạm pháp trong xã hội thực. Nó nguy hiểm ở chỗ nhiều game thủ sẽ chấp nhận và xem những việc đó là bình thường, hình thành một lối sống bất chấp luật pháp từ game bạo lực.


Nghiện game online, 2 anh em họ sát hại bà cướp 4 triệu đồng
Tâm lý của giới trẻ là khi thấy những hành vi bạo lực trên game thường xuyên sẽ cảm nhận, chấp nhận hình ảnh đó (đã, khoái, thích thú), lâu ngày đúc kết thành niềm tin (nhập tâm vào cuộc sống trong game, như game).
Khi đó ảo thực lẫn lộn, các game thủ sẽ ám ảnh trong tâm thức những hành vi đó, cuối cùng là chấp nhận và cho đó là một hành vi bình thường trong xã hội thực. Chuyện băng nhóm học trò đánh nhau trong trường học cũng (có phần) xuất phát từ những bang hội trong thế giới game online mà ra. Ở đây không chỉ tác động vào ý thức, tiềm thức mà còn đánh vào vùng vô thức của mỗi người - nơi con người không tự kiểm soát được.

Học sinh lớp 9 giết mẹ lấy tiền chơi game
Hầu hết, trong các loại game online hiện nay, muốn nhân vật của mình được “vip” hơn, mạnh hơn, “pro” hơn những đối thủ khác thì người chơi cần phải bỏ tiền thật ra, mua những loại vũ khí mới, trang phục mới... thông qua những chiếc thẻ cào của chính game đó hoặc qua những loại thẻ cào điện thoại. Tùy theo mệnh giá tương ứng của thẻ cào mà quy ra số tiền đổi được trong “thế giới ảo”. Đã có nhiều trường hợp vì không có tiền chơi game và nộp thẻ, nhiều bạn trẻ đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, thậm chí cướp giật, giết người, gây xôn xao trong dư luận và xã hội.
Bên cạnh đó, với tâm lý ham chơi của lứa tuổi, thích khám phá cái ly kỳ và hấp dẫn, nhiều bạn trẻ ngày qua ngày cứ “cắm đầu cắm cổ” vào màn hình máy tính, dành tất cả thời gian và sức lực của mình vào việc chơi game mà bỏ bê học tập, sinh hoạt. Rồi dần dần, “nghiện” game lúc nào cũng chẳng hay. Một khi đã lâm vào con đường “nghiện” này thì chẳng khác gì lâm vào con đường nghiện ma túy, bước vào thì dễ nhưng rút chân ra thì rất khó.
Nghiện game sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy: Chơi games quá nhiều sẽ làm bạn mất đi một khoảng thời gian lớn trong cuộc sống. Với thời gian đó, ta có thể làm được rất nhiều việc, học tập, vui chơi với bạn bè, đi làm thêm hay đơn giản hơn là chơi thể thao. Một việc ít bạn nhận ra là khi bạn quá mất thời gian cho những trò games thì bạn bè đang có rất nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu. Ngồi máy tính quá nhiều, chơi games quá lâu có thể làm hao mòn sức khỏe. Nếu bạn không chú ý đến vấn đề này thì chỉ sau một thời gian ngắn, sự miễn dịch trong cơ thể bạn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.
Chơi game không phải là một điều gì đó quá xấu nhưng việc lạm dụng game đến mức gây “nghiện” thì cần phải suy ngẫm. Mỗi bạn trẻ cần phải ý thức được những mặt tích cực cũng như những tác hại mà game online gây ra. Từ đó, điều chỉnh việc chơi game của mình một cách hợp lý. Về phía gia đình, các bậc cha mẹ cần phải quan tâm hơn nữa đến “hành tung” cũng như việc học hành của con cái.
Ngoài ra, nhà trường và xã hội cần phải có trách nhiệm trong việc giáo dục, tuyên truyền những mặt tiêu cực mà game online mang lại. Các cơ quan có thẩm quyền cần phải khắt khe khe hơn nữa đối với lĩnh vực kinh doanh game online, tiến hành loại bỏ những game không phù hợp và những game mang tính bạo lực. Có như vậy, tình trạng “nghiện” game mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi.
à một vấn đề nóng bỏng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Trần Anh (Tổng hợp)
Trần Văn Lập tâm huyết với nghề sản xuất bánh đa cổ truyền Điềm Giang
15 năm kiên trì giữ nghề, mở rộng sản xuất bánh đa làng Điềm, anh Trần Văn Lập (thôn Đào Lâm, xã Tiến Thắng, huyện Gia Viễn, nay là xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) tự tin khẳng định thương hiệu, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
2025-06-24 10:22:07
Đại tá Đỗ Thanh Bình làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông
Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).
2025-06-23 22:13:00
Công an Hà Nội thông tin về hai vụ án trọng điểm
Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về hai vụ án trọng điểm vào chiều 23/6.
2025-06-23 22:08:00
Flamingo Golden Hill – Tâm điểm lưu trú của chuyên gia quốc tế tại vùng động lực phát triển mới
Sau sáp nhập hành chính, vùng Tam Chúc – Phủ Lý – Kim Bảng – Ninh Bình đang nổi lên là một trong những cực tăng trưởng chiến lược phía Nam Hà Nội. Cùng với đó, sự hiện diện ngày càng đông đảo của các chuyên gia quốc tế tại các khu công nghiệp trọng điểm trong khu vực đã tạo ra một nhu cầu mới: không gian lưu trú dài hạn, chất lượng cao và đầy đủ tiện ích.
2025-06-23 08:52:49
HNM thành phố Huế tổ chức hội thảo về chính sách việc làm đối với Người khuyết tật
Được sự giúp đỡ của Trung tâm Sao Mai vì người mù, ngày 20/6/2025, Hội người mù (HNM) thành phố Huế đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Chính sách việc làm đối với người khuyết tật (NKT) và cơ hội việc làm đối với người khiếm thị trên địa bàn thành phố Huế”.
2025-06-23 08:50:24
Nhà báo Vũ Phong Cầm ra sách “Quảng Ninh đất ấm tình người” tập II
Ngày 21/6, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Ninh nòng cốt là tác giả đã tổ chức buổi công bố, ra mắt tác phẩm “Quảng Ninh đất ấm tình người” tập II, gồm tuyển tập 100 bài bút ký và phóng sự đã đăng trên Báo-Tạp chí trung ương và địa phương của tác giả nhà báo, nghệ sĩ -Vũ Phong Cầm.
2025-06-22 23:27:00